Chồng cảnh giới cho vợ đi ăn trộm

Thứ Bảy, 24/12/2016, 11:20
Cả hai lượn lờ trên phố Chùa Bộc chờ người sơ hở để trộm, Cường đi xe máy và cảnh giới, còn Lan trực tiếp hành động.


Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang tạm giữ hình sự cặp vợ chồng Phạm Thị Lan (50 tuổi) và Nguyễn Đình Cường (47 tuổi), cùng trú tại số 15/53/459 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đình Cường

Khoảng 19h30 ngày 20-12, Cường chở vợ bằng xe máy Honda Wave màu đen không mang BKS đến phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa với mục đích xem ai sơ hở sẽ trộm cắp. Cường lái xe, cảnh giới còn vợ thực hiện.

Đến 21h20 cùng ngày, Lan phát hiện một khách nữ đang xem quần áo ở số nhà 57-59 nên rình chờ thời cơ để trộm. Lợi dụng lúc chị này mải xem quần áo, Lan thò tay trộm điện thoại Samsung Galaxy J5 màu trắng trong túi áo khoác.

Và vợ, Phạm Thị Lan

Hành động xong, Lan ra xe Cường đợi cách đó 10m để tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng Công an bắt quả tang. Tại cơ quan Công an, cả hai đã thừa nhận kế hoạch và hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Đáng chú ý, Phạm Thị Lan từng có 6 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản và 1 tiền sự; Nguyễn Đình Cường có 5 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 1/2016.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

A.Quỳnh
.
.
.