Cặp tình nhân mua bán ma túy lãnh 22 năm tù

Thứ Sáu, 20/12/2013, 21:54
Ngày 20/12, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tân (29 tuổi, ngụ Hà Nội) 20 năm tù và người tình Trần Minh Thu (21 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 2 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, đêm 7/1/2013, tại trước số nhà 361 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Công an quận Bình Tân bắt quả tang Nguyễn Mạnh Tân và Trần Minh Thu đang trên đường vận chuyển ma túy đi bán. Kiểm tra cốp xe, Công an thu được 400 viên thuốc lắc, 1 bịch hàng đá, 2 gói ma túy đá với tổng trọng lượng gần 150 gam.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tân và Thu tại một căn hộ ở chung cư P.T. ở quận 5, Công an tiếp tục thu giữ 330 viên thuốc lắc, trọng lượng 89,5 gam, 1 gói hàng đá trọng lượng 47 gam và 1 gói ma túy khác trọng lượng 1.087 gam Ketamine.

Hai bị cáo đang nghe tuyên án.

Khoảng tháng 8/2012, Tân từ Hà Nội vào TP HCM sinh sống. Đến khoảng tháng 10/2012, Tân quen biết với một đối tượng tên Hoàng và được “gợi ý” đi giao ma túy để nhận tiền công 10 triệu đồng/ tháng. Đến tháng 12/2012, Hoàng ứng trước cho Tân 30 triệu đồng kêu thuê nhà. Nhận tiền, Tân thuê căn hộ trên để ở cùng Thu. Đến sáng ngày 7-1-2013, Hoàng điện thoại cho Tân kêu đi nhận ma túy để giao cho một đối tượng khác lấy 150 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Tân giấu số ma túy trên trong cốp xe SH. Đến tối cùng ngày, Tân và Thu trên đường giao hàng thì bị Công an bắt quả tang.

Đối với Thu, ngoài lần bị bắt quả tang, đối tượng này không thừa nhận tham gia việc mua bán ma túy với Tân ngay từ đầu

A.Huy
.
.
.