Thiếu nữ nghiện game theo bạn đi cướp

Thứ Năm, 07/05/2015, 13:00
Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với nhóm 6 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cướp và cướp giật tài sản.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Hiếu, 18 tuổi, trú tại xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Trần Văn Thịnh, 34 tuổi, trú tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Dương Văn Chung, 27 tuổi, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; Đặng Thúy Quỳnh, 15 tuổi, trú tại xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; Vương Văn Sơn, 18 tuổi, trú tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Hùng, 22 tuổi, trú tại Bắc Ninh

Đây là nhóm đối tượng từ ngoại tỉnh dạt về Hà Nội, lang thang đã nhiều năm trên địa bàn Thủ đô, bọn chúng sống kiểu “bày đàn” trong những căn lều tạm bợ dưới gầm cầu Long Biên.
Các đối tượng tại cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm.

Cả nhóm đều nghiện chơi “net”, khi “kiếm” được tiền, chúng lại thuê nhà nghỉ để thỏa sức ăn chơi hưởng thụ, chơi game thả phanh, hết tiền lại đưa nhau về gầm cầu Long Biên tá túc.

Tang vật được Cơ quan công an thu giữ.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 15h30 ngày 29/4, anh Trần Bá Anh là sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất đến Công an phường (CAP) Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội trình báo về việc anh vừa bị một nhóm 3 thanh niên kề dao vào cổ và đe dọa giết rồi cướp đi 1 chiếc điện thoại HTC và 130.000 đồng tại khu vực đường tàu thuộc tổ dân phố Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 3 tên cướp đã bị CAP Xuân Đỉnh tóm tại khu vực Bến xe buýt Nam Thăng Long. Tại cơ quan công an, danh tính 3 đối tượng được làm rõ là Nguyễn Đức Hiếu; Trần Văn Thịnh; Dương Văn Chung.

Mở rộng điều tra, tại CAQ Bắc Từ Liêm, Hiếu, Thịnh, Chung còn khai trước đó, cũng với thủ đoạn như vậy, tại địa điểm trên, Hiếu và  Chung đã cùng với Đặng Thúy Quỳnh; Vương Văn Sơn; Nguyễn Văn Hùng gây ra 2 vụ cướp khác 1 chiếc laptop nhãn hiệu Dell và 1 chiếc điện thoại Nokia 1280 của anh Phạm Văn Đạt cũng là sinh viên trường Đại học Mỏ vào ngày 25/4 và một vụ cướp điện thoại Oppo vào tối 23/4.

Sau đó, chiếc laptop, cùng 2 chiếc điện thoại trên được Đặng Thúy Quỳnh mang đến cửa hàng cầm đồ trên phố Đặng Dung bán lấy 5,5 triệu đồng. Ngoài 3 vụ cướp này, vào ngày 21/3, Nguyễn Đức Hiếu và Trần Văn Thịnh cũng thực hiện thành công một vụ cướp giật tài sản trên đường Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Theo một điều ra viên, Quỳnh là đối tượng nữ duy nhất và cũng là đối tượng nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Mới học hết lớp 6, Quỳnh phổng phao hơn nhiều bạn cùng lớp, thích giao du với lũ bạn xấu rồi bỏ nhà đi hoang. Lên Hà Nội, Quỳnh nghiện chơi “net”, rồi kết bè với nhóm của Hiếu thông qua mạng xã hội.

Tâm Phạm
.
.
.