Xe tải chở hơn 4 tấn quần áo, giỏ xách lậu

Thứ Bảy, 01/08/2015, 01:01
Sáng 1/8, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra xe ô tô tải mang biển số 51C-502.86 trên QL1A, đoạn qua phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa.

Tài xế Trương Nhật Sang (ngụ TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) điều khiển xe tải này theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi TP Đà Lạt chở hơn 4,3 tấn quần áo các loại (trong đó có cả quần áo quân trang) cùng nhiều giỏ xách gắn mác các thương hiệu nổi tiếng, nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tài xế khai nhận, chở số hàng trên từ một đầu mối tại quận 5, TP Hồ Chí Minh về TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giao lại cho các cửa hàng tiêu thụ.

Tang vật của vụ việc.

Trước đó, ngày 30/7, Phòng PC46 Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra tiệm tạp hóa Cô Hà thuộc phường Thống Nhất, TP Biên Hòa do bà Lê Thị Hà làm chủ. 

Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện cất giấu 1.040 bao thuốc lá ngoại mang nhãn hiệu Jet và Hero cũng không có hóa đơn chứng từ. 

Cơ quan Công an đã tạm giữ số hàng trên để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật.

N.Văn
.
.
.