Nhập cảnh với 50.000 viên ma tuý trong va ly 2 đáy

Thứ Tư, 28/01/2015, 16:45
Công an TP.HCM và Đồn Công an Cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (A72) kiểm tra và phát hiện một nam hành khách, quốc tịch Canada vận chuyển trái phép gần 50.000 viên ma tuý tổng hợp được giấu tinh vi trong hai valy 2 đáy khi làm thủ tục nhập cảnh.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan TP.HCM vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47B) – Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) – Công an TP.HCM và Đồn Công an Cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (A72) kiểm tra và phát hiện một nam hành khách, quốc tịch Canada vận chuyển trái phép gần 50.000 viên ma tuý tổng hợp khi làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Số ma túy thu được phát hiện trong va ly 2 đáy.

Số ma túy trên được đối tượng cất giấu tinh vi trong hai valy 2 đáy; Trọng lượng tang vật 15,9 kg; Trị giá ước tính hơn 20 tỷ đồng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã biểu dương, khen thưởng kịp thời cho các đơn vị đã lập được chiến công trên.

PV
.
.
.