Bênh cháu… đâm chết hàng xóm

Thứ Hai, 06/04/2015, 15:32
Chiều 6/4, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Bảy (42 tuổi, ngụ KV Long Định, phường Thới Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) để làm rõ về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, tối 5/4, Bảy cùng em trai tên Nguyễn Hữu Trí (39 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) đi nhậu tới 20h rồi về quán cà phê Kiều Trinh ngồi uống nước.

Đối tượng Bảy.

Tại đây, con trai của Trí là cháu Nguyễn Hữu Giang (12 tuổi) đang xem người hàng xóm là Nguyễn Kế Việt (SN 1983) đánh bi-da. Giang đứng che khuất tầm nhìn của Việt nên bị anh này đá một cái. Thấy vậy, Bảy và Trí cự cãi với Việt dẫn đến hai bên ẩu đả nhau.

Bảy chạy về nhà lấy con dao bầu quay lại quán đâm anh Việt một nhát, khiến anh này chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Bảy về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sáng 6/4, khi chưa ra khỏi nhà, Bảy bị lực lượng Công an bắt tại chỗ đề điều tra, làm rõ vụ việc.

V.Đức
.
.
.