Bán người yêu lấy tiền chơi ma túy

Thứ Ba, 31/03/2015, 20:03
Ngày 31/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ bán người yêu sang nước ngoài lấy tiền sử dụng ma túy đá.

Bị cáo Trịnh Đình Luật, 25 tuổi, ở xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Nạn nhân là chị Hiền, khi bị lừa bán sang nước ngoài mới 16 tuổi, quê ở Phú Thọ.

Theo cáo trạng, Luật làm nhân viên một quán karaoke, ở Hà Nội và nảy sinh tình cảm với chị Hiền. Vài tháng sau, Luật bỏ việc ở quán karaoke về quê gặp một số đối tượng gồm: Nguyễn Đức Long, Dương Như Đạt (ở xã Tuyết Nghĩa) và Nguyễn Văn Quân, ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Bị cáo Luật và đồng phạm tại phiên xử.

Trong số này, Quân đã từng có một tiền án về tội mua bán người và bọn chúng rủ Luật tìm cách lừa bán chị Hiền.

Sau đó, Luật gọi điện rủ chị Hiền đi Sơn Tây chơi. Đến thị xã Sơn Tây, Luật và đồng bọn đưa chị Hiền đến nhà người quen của Quân. Ba ngày ở đây, Luật và một số đối tượng đã sử dụng ma túy đá.

Sau đó, Luật rủ chị Hiền đi Lạng Sơn, chị Hiền đồng ý. Ngay khi tới Lạng Sơn, Luật đã giao chị Hiền cho một đối tượng tên Lương và “chuồn” về Hà Nội.

Lương lừa chị Hiền sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch và bán chị Hiền vào nhà chứa mại dâm.

Số tiền bất chính thu được từ việc bán chị Hiền, Luật cùng đồng bọn chia nhau và sử dụng ma túy.

Sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc, chị Hiền bị đánh đập và ép bán dâm. Một thời gian dài lưu lạc xứ người, lợi dụng sơ hở, chị Hiền đã trốn được về nước và đến cơ quan Công an tố cáo hành vi phạm tội của Luật và đồng bọn.

HĐXX đã tuyên phạt Luật, Quân và Đạt, mỗi bị cáo 8 năm tù giam; bị cáo Long bị phạt 7 năm tù giam về tội mua bán người.

Nguyễn Hưng
.
.
.