Cảnh sát đặc nhiệm nổ súng bắt hai tên cướp giật

Chủ Nhật, 20/01/2013, 10:15
Ngày 19/1, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ bàn giao hai đối tượng Chia Phúc (21 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Huỳnh Tiến Minh (25 tuổi, ngụ quận 11) cho Công an quận 3 xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Khoảng 17h30 ngày 18/1, tổ hình sự đặc nhiệm gồm 6 đồng chí tuần tra phát hiện Phúc điều khiển xe Nouvo BKS 50T2-0034 chở Minh lưu thông trên đường có nhiều biểu hiện khả nghi, nên tiến hành đeo bám.

Khi đến đầu hẻm số 174, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3, Phúc phát hiện chị Lê Thị Bích Thương (27 tuổi, ngụ Bình Chánh) đang lưu thông trong hẻm có đeo dây chuyền nên ép xe cho Minh giật rồi rồ ga bỏ chạy.

Ngay lập tức tổ hình sự đặc nhiệm truy đuổi. Đến giao lộ Nguyễn Thiện Thuật – Điện Biên Phủ, tổ trinh sát đã nổ hai phát súng, ép xe và bắt giữ được Phúc, Minh nhưng tang vật đã bị hai đối tượng này ném trên đường tẩu thoát.

Tại Công an phường 1, quận 3, khám xét người hai đối tượng, Công an thu giữ 1 sợi dây chuyền vàng và một ĐTDĐ. Hai đối tượng khai nhận, số tài sản trên chúng cướp được của một nạn nhân ở khu vực Metro Bình Phú

M.Đức
.
.
.