Cảnh sát đặc nhiệm nổ súng bắt 2 tên cướp giật Iphone 6

Thứ Năm, 27/11/2014, 15:14
Ngày 27/11, Công an phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao hai đối tượng Trần Ngọc Cường (38 tuổi, ngụ phường 8, quận 4) và Trần Trọng Long (14 tuổi, ngụ phường 16, quận 4) cho Đội cảnh sát ĐTTP về TTXH-CAQ.1 điều tra làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó khoảng 19h15’ ngày 26/11, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Công an quận 1 tiến hành tuần tra trên địa bàn phát hiện Cường điều khiển xe tay ga hiệu Air Blade BKS: 71B2-033.82 chở theo Long lưu thông đến khu vực bến xe buýt Sài Gòn (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) với dấu hiệu khả nghi nên bám theo.

Hai đối tượng phát hiện anh Trương Phát Nguyễn (24 tuổi, Việt kiều Mỹ) đi bộ qua đường cùng hai người bạn cầm trên tay chiếc iphone 6 nên áp sát giật rồi tăng ga bỏ chạy, tổ trinh sát lập tức truy đuổi. 

Hai đối tượng lúc bị bắt.

Cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm… nhưng hai đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy buộc các trinh sát phải bắn chỉ thiên và đến gần giao lộ Lê Thị Hồng Gấm – Calmete, các trinh sát bị hai đối tượng giơ chân đạp vào xe. Tổ trinh sát lập tức nổ một phát súng xuyên qua đùi Long và trúng vào phần mềm Cường mới khống chế được hai đối tượng đưa vào bệnh viện chữa trị.

Tang vật là chiếc Iphone 6 trị giá khoảng 20 triệu đồng và gần 2 triệu tiền mặt để trong ốp lưng được trao trả cho anh Nguyễn.

Theo một cán bộ Công an quận 1, Cường là một thành viên trong băng nhóm cướp giật chuyên nghiệp ở khu vực phường Bến Thành (quận 1). Nhiều đối tượng trong nhóm của Cường đã bị bắt trước đó, Cường đến hôm nay mới bắt được quả tang.

M.Đ.
.
.
.