"Tháng củ mật" và nỗi lo trộm cắp, cướp giật

Thứ Năm, 14/01/2016, 08:41
Những ngày cuối năm, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.
Khoảng 8h ngày 12-1, người dân phát hiện kẻ gian phá khóa, đột nhập liên tiếp 5 phòng trọ tại dãy nhà trọ thuộc khóm 6 (thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Qua kiểm tra, kẻ trộm đã lấy đi nhiều tài sản có giá trị gồm tiền, vàng và 1 máy tính xách tay. Tổng giá trị tài sản là hơn 23 triệu đồng.

Công an huyện Long Hồ đã khám nghiệm hiện trường vụ trộm và truy xét thủ phạm gây án. Trước đó, chiều 24-12-2015, Công an huyện Long Hồ đã bắt giữ Nguyễn Việt Năng (32 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) về hành vi lấy trộm máy tính xách tay. Năng thuê trọ chung dãy với anh Nguyễn Thanh Tú, phát hiện anh Tú ra ngoài nên phá khóa cửa phòng trọ lấy trộm tài sản trị giá 15 triệu đồng. Công an huyện Long Hồ đã vào cuộc điều tra, bắt quả tang Năng cùng tang vật đang cất giấu trong phòng trọ.

Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) vừa bắt giữ Lê Văn Hoàng (43 tuổi, ngụ xã Tân Phú Đông) về hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 6h sáng, Hoàng đột nhập vào phòng số 11, khu tập thể Ngân hàng Nông nghiệp (phường 1, TP Sa Đéc) lấy trộm 3 điện thoại iPhone, 1 máy tính xách tay cùng nhiều tài sản khác.

Cùng về hành vi này, Công an TP Cao Lãnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Hoài Hận (22 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh). Tại cơ quan Công an, Hận khai nhận đã bám theo một phụ nữ đi ra từ tiệm vàng đến đường Lê Lợi (phường 2). Nạn nhân vừa dựng xe, bước vào cửa hàng mua đồ thì Hận móc cốp xe lấy ví tiền bên trong có 30 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Táo tợn hơn, ngày 1-1-2016, Phạm Tuấn Khanh (28 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng) đến tiệm vàng Kim Phát (phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự) giả vờ hỏi mua vàng. Khi chủ tiệm đưa sợi dây chuyền 6 chỉ vàng 24K, Khanh bất ngờ giật lấy rồi bỏ chạy. Công an phường An Thạnh cùng với người dân đã truy đuổi, bắt giữ đối tượng. Cũng với thủ đoạn trên, Khanh đã gây ra vụ cướp sợi dây chuyền 7 chỉ vàng 24K tại huyện Tân Hồng.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hà – Trưởng Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang), tội phạm trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao (73,9%) trong cơ cấu tội phạm, nhất là trộm “nóng” xe môtô, trộm đột nhập. Các đối tượng gây án thường tìm đến các cơ quan, trường học không có bảo vệ hoặc nhà dân ở các khu dân cư thường xuyên vắng chủ thực hiện hành vi cắt, bẻ khóa đột nhập hoặc “đá nóng” xe môtô dựng trước cửa nhà, ven đường không có người trông giữ.

Thượng úy Phạm Thanh Bình - Đội phòng ngừa đấu tranh, chống trộm cắp, Phòng PC45 Công an TP Cần Thơ khuyến cáo: Dịp tết, lợi dụng các sự kiện, lễ hội thu hút đông người, các đối tượng thực hiện hành vi móc túi, mở cốp xe trộm tài sản hoặc nghiên cứu quy luật hoạt động, lợi dụng sơ hở của người dân, cơ quan, doanh nghiệp đột nhập trộm cắp.

Lực lượng Công an đã tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn từ 22h đến 4h sáng hôm sau, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình.

Tang vật trong các vụ trộm cắp xe môtô bị Công an thu giữ.

Văn Vĩnh
.
.
.