Cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Huế bán “nhà ảo”

Chủ Nhật, 26/10/2014, 14:18
Chiều 25/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên- Huế) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Ngọc Văn (43 tuổi, trú tại TP Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Văn là cán bộ công tác tại Trung tâm phát triển quỹ đất TP Huế. Lợi dụng chức vụ và sơ hở trong việc quản lý hồ sơ khu chung cư trên địa bàn phường Hương Sơ (TP Huế), trong khoảng thời gian từ tháng 5/2014 đến tháng 9/2014, Văn đã lập hồ sơ giả để bán “nhà ảo” ở chung cư này cho 5 hộ dân, chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng. Ông T. là một trong những nạn nhân của Văn khai báo, vào giữa tháng 9/2014, Văn dùng những lời ngon ngọt để giới thiệu bán căn nhà số 205, thuộc dãy nhà E (chung cư số 2, phường Hương Sơ) với giá trên 260 triệu đồng cho ông.

 Sau khi giao cho Văn gần 100 triệu đồng, ông nhiều lần gọi điện thoại bảo Văn làm sổ đỏ để giao nốt số tiền còn lại, nhưng Văn tắt máy và tìm cách trốn tránh. Ngoài ông T., nhiều người khác cũng trúng “quả đắng” từ việc rao bán “nhà ảo” của Văn

Lê Anh
.
.
.