Cần Thơ: Nguyên Chủ tịch phường bị tuyên phạt 13 năm tù

Thứ Hai, 02/03/2009, 10:19
13 năm tù là mức án mà HĐXX phiên sơ thẩm TAND TP Cần Thơ vừa tuyên phạt đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Hoa (51 tuổi, ngụ tại nhà số 118, Nguyễn Thị Minh Khai, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nguyên Chủ tịch UBND phường An Lạc, quận Ninh Kiều vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 10/1995 đến tháng 11/2000, lợi dụng chức vụ Chủ tịch UBND phường An Lạc, bà Hoa đã huy động vốn của nhiều người dân trên địa bàn phường. Tuy nhiên, kết cuộc đã không như mong đợi của nhiều người, bà Hoa làm ăn ngày càng thua lỗ và cuối cùng không còn khả năng trả nợ.

Đến ngày 2/12/2000, bà Hoa cùng gia đình bỏ trốn khỏi địa phương; mang trên mình lệnh truy nã toàn quốc.

Tổng số tài sản mà bà Hoa chiếm đoạt của nhiều người dân, cán bộ phường và 5 ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ được xác định trên 714 triệu đồng, gần 20 lượng vàng 24 K. Biết không thể tiếp tục sống ngoài vòng pháp luật, ngày 8/4/2008, bà Hoa đã đến cơ quan Công an đầu thú

B.H.
.
.
.