Cầm đầu băng cướp xe ba gác máy, lãnh án 14 năm tù

Thứ Sáu, 04/09/2009, 22:30
Ngày 3/9, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Phong (tức Phong "ba gà", 22 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM) mức án 14 năm tù cho cả ba tội trộm, cướp và cướp giật tài sản.

Tại tòa, Phong khai nhận, từ khoảng tháng 9/2005 đến cuối tháng 5/2008, Phong cùng 18 tên đồng bọn đã thực hiện tổng cộng 10 vụ trộm, cướp và cướp giật tài sản (trong đó có 8 vụ cướp xe ba gác máy) trên địa bàn các quận 11, quận 5, quận 6, huyện Bến Lức (Long An)…

Điều đáng nói là khi bị nạn nhân phát hiện, Phong và đồng bọn đã dùng mọi thủ đoạn chống trả quyết liệt. Điển hình như vụ cướp giật xe gắn máy xảy ra vào rạng sáng 6/3/2008 tại ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM. Vào thời điểm trên, Phong cùng 7 tên đồng bọn đột nhập vào nhà số 1A/76 dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa và dẫn chiếc xe ba gác máy ra khỏi nhà.

Nạn nhân phát hiện tri hô liền bị Phong cùng đồng bọn ném đá và tấn công cướp xe tẩu thoát. Lúc này, lực lượng dân phòng có mặt cũng bị bọn Phong dùng gạch đá, gậy ném và đánh buộc họ phải bỏ chạy. Sau khi thực hiện vụ thứ 8 vào ngày 13/3/2008, đồng bọn của Phong lần lượt sa lưới, sau đó đã bị TAND TP HCM kết án.

Riêng Phong vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục câu kết với nhiều đối tượng khác gây án với tính chất ngày càng táo bạo và nguy hiểm hơn, như vụ cướp tài sản vào ngày 10/8/2008. Phong cùng 5 tên đồng bọn đã dùng gạch đá tấn công anh Nguyễn Trường Sơn giữa ban ngày trước chùa Giác Hải (phường 12, quận 6), cướp được 6,9 triệu đồng tiền mặt chia nhau tiêu xài. Tổng cộng, Phong cùng đồng bọn đã chiếm đoạt 9 chiếc xe ba gác máy và 2 xe gắn máy các loại, với tổng giá trị tài sản hơn 50 triệu đồng

A. Huy
.
.
.