Các đối tượng ném xăng vào nhà để trả thù, ra đầu thú

Thứ Tư, 31/07/2013, 15:45
Ngày 30/7, Công an huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết, 2 đối tượng ném xăng vào nhà ông Lê Văn Hùng (49 tuổi), ở làng Có, xã Chư Đăng Ya, Chư Pah, Gia Lai, làm bà Nguyễn Thị Hương (49 tuổi) và anh Lê Văn Quảng (35 tuổi) bị thương, xảy ra chiều 27/7, đã ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng Thái Hoàng Quốc (19 tuổi) và Thái Hùng Vương (21 tuổi), trú tại thôn 2, xã Tân Sơn, TP Pleiku, khai nhận, chiều 27/7, trong lúc đi làm ruộng về nghe chị gái điện thoại báo anh trai là Thái Hoàng Văn (27 tuổi) bị anh Hải (con ông Hùng) đánh khi mâu thuẫn trong đám cưới trưa 27/7 ở xã Tân Sơn nên hai đối tượng nhặt một cây gậy và dùng chai xăng đến ném vào nhà tên Hải (con ông Hùng) trả thù.

Khi đến nhà Hải, có bà Hương và anh Quảng ngồi trước hiên nhà, nên đối tượng đã châm lửa đốt chai xăng ném thẳng vào sân rồi phóng xe bỏ chạy

N.Như
.
.
.