Ca sĩ Thanh Lam "nuôi ong tay áo"

Thứ Hai, 08/08/2005, 06:56

Diva của làng ca nhạc Việt Nam đưa tên đạo chích đến Công an trình báo. Kẻ trộm chính là lái xe riêng của chị, còn người có công phát hiện hành vi trộm cắp này là "người tình trong âm nhạc" của Thanh Lam - nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

16h ngày 5/8, ca sĩ Thanh Lam, nhà ở Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã đưa Nguyễn Ngọc Hạnh, 33 tuổi, ở tập thể 829 Tân Triều, xã Thanh Trì, Hà Nội đến Công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm để trình báo về việc Hạnh đã trộm cắp tài sản của chị.

Hạnh là lái xe riêng của Thanh Lam. Trong khi đưa chị tới trước cửa nhà số 7 Nguyễn Hữu Huân để làm việc, lợi dụng lúc chị xuống xe, Hạnh đã móc ví của chị lấy đi 1.200 USD và 3 triệu đồng. Hành vi của Hạnh đã bị nhạc sĩ Lê Minh Sơn (nhà ở Nguyễn Lương Bằng) đang đứng gần đó phát hiện và bắt giữ.

Tang vật được thu hồi trả người bị hại. Công an phường Lý Thái Tổ đã lập hồ sơ chuyển Công an quận  Hoàn Kiếm xử lý Hạnh về hành vi trộm cắp

Minh Khoa
.
.
.