CSCĐ bắt 2 kẻ cướp giật của người va chạm giao thông

Thứ Tư, 23/01/2013, 10:01
Tổ CSCĐ thuộc Trung đoàn CSCĐ do Đại úy Nguyễn Văn Lương Tổ trưởng đã bắt hai đối tượng cướp giật tài sản của người va chạm giao thông ở khu vực phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Rạng sáng 22/1, tổ công tác do Đại úy Nguyễn Văn Lương Tổ trưởng cùng 3 cán bộ, chiến sĩ khác thuộc Đại đội 9, Trung đoàn này làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Lạc Long Quân, thuộc địa phận giáp ranh phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy và phường Xuân La, quận Tây Hồ, đã phát hiện 2 thanh niên đi trên 2 xe máy không đội MBH. Hai đối tượng khai là Phan Văn Sửu và Phan Văn Tùng cùng trú tại Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội...

Lúc này, nạn nhân là anh Đỗ Mạnh Trung, trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, đã kịp quay lại trình báo sự việc với tổ công tác: Cách ít phút anh bị va chạm giao thông, sau đó tiếp tục điều khiển xe máy và gọi điện cho bạn, thì bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy ép anh vào lề đường, một tên giật điện thoại, tên kia giật chiếc máy tính xách tay rồi tẩu thoát.

Hai đối tượng và tang vật cùng người bị hại được đưa về trụ sở Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy để xử lý theo thẩm quyền

Đào Minh Khoa
.
.
.