Buôn 2 kg ma tuý đá, một tổng giám đốc bị bắt giữ

Thứ Năm, 20/11/2014, 06:51
Khoảng 8h30’ ngày 19/11, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cục Cảnh sát Biển và Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Địa điểm bắt giữ 2 đối tượng tại điểm giao nhau giữa QL8A và QL1A thị xã Hồng Lĩnh. Hai đối tượng là Lê Thị Huyền (SN 1988) trú tại Khối 8, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và Bùi Văn Hòa (SN 1975) trú tại xóm 4 xã Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Tang vật thu giữ gồm 2kg ma túy đá, 2 điện thoại di động, 3,6 triệu đồng, 1 xe ô tô mang biển kiểm soát 37C - 03567 và một số giấy tờ liên quan.

Các đối tượng và ma túy bị bắt giữ.

Phương tiện của 2 đối tượng dùng để vận chuyển ma túy.

Lê Thị Huyền là người buôn bán tự do và thường xuyên qua lại Biên giới Việt - Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, còn Bùi Văn Hòa là Tổng giám đốc Công ty TNH Kinh doanh vận tải Đức Mạnh có địa chỉ tại Xóm 4, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng vụ án

Đình Vũ
.
.
.