Bị trộm đột nhập, nữ gia chủ vờ ngủ say rồi báo Công an

Thứ Tư, 16/12/2015, 17:23
Phát hiện 2 tên trộm, bà Hòa lo sợ nhưng không tri hô mà vẫn giả vờ ngủ say để theo dõi. 2 tên trộm lục lọi rồi rời khỏi nhà ôm theo két sắt hơn trăm triệu đồng...


Chiều ngày 16-12 Công an phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng trộm két sắt lên tới hơn trăm triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt là La Văn Quang (21 tuổi) quê Hà Giang trú tại khu phố 4, phường Trảng Đài và Nguyễn Trí Thức (19 tuổi) ngụ khu phố 5 cùng phường.

Các đối tượng bị bắt tại cơ quan Công an.

Vào khoảng 2h30 phút ngày 8-12 bà Hà Thị Hòa, (53 tuổi) ngụ khu phố 5, phường Trảng Dài phát hiện 2 thanh niên đột nhập vào nhà từ phía sau.

Lo sợ, bà Hòa không tri hô và vẫn giả vờ ngủ say để theo dõi. Sau gần 30 phút lục lọi và lấy đi nhiều tài sản 2 đối tượng đã rời khỏi nhà. Kiểm tra, bà Hòa phát hiện mất một két sắt đựng nhiều tài sản lớn như đô la, nhiều dây chuyền và lắc bằng vàng… với tổng trị giá gần 120 triệu đồng nên Bà Hoa báo cơ quan Công an truy bắt các đối tượng.

Tang vật trộm cắp được Công an thu hồi.

Qua quá trình theo dõi và sàng lọc đối tượng, chiều ngày 16-12 Công an phường Trảng Dài đã bắt 2 đối tượng khi chúng đang ở phòng trọ và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an 2 đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình.

Ngọc Sơn
.
.
.