Bị nhắc nhở, người nhà bệnh nhân đâm bảo vệ trọng thương

Thứ Sáu, 30/06/2017, 17:12
Nhắc nhở người nhà bệnh nhân ra khỏi phòng bệnh vì đã hết giờ thăm, bảo vệ bệnh viện bị anh này dùng dao đâm trọng thương...

Khoảng 8h ngày 30-6, tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, ông Lô Minh Hương (59 tuổi), nhân viên của một công ty vệ sỹ ở TP. Vinh làm nhiệm vụ bảo vệ tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An đã bị đối tượng nam giới dùng dao nhọn đâm vào ngực trái và cổ. Nạn nhân gục xuống, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, mất máu nhiều.

Nạn nhân đang được các bác sỹ tích cực cứu chữa

Đối tượng gây án tên là Nguyễn Văn Thái (38 tuổi), trú ở huyện Nam Đàn, Nghệ An đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại hiện trường. Được biết, Thái có con ruột bị bệnh bại não đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. 

Theo một nhân chứng, khi ở bệnh viện, Thái lén sử dụng ma túy, vứt kim tiêm bừa bãi trong khu vực khoa, từng bị bị ông Hương nhắc nhở.

Sáng cùng ngày, ông Hương có nhắc nhở Thái ra khỏi phòng bệnh nhân vì đã hết giờ thăm. Sau đó hai bên lời qua tiếng lại, bất ngờ Thái đuổi đánh ông Hương từ khu vực điều trị ra bãi gửi xe rồi dùng hung khí sát hại. Đối tượng cũng định hành hung bác sỹ nhưng bị các bảo vệ khống chế.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc

Nhận được tin báo, Công an TP. Vinh đã có mặt tại bệnh viện, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. 

Nạn nhân vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch. Đối tượng và vụ việc sau đó đã được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thụ lý theo thẩm quyền do có dấu hiệu hành vi giết người.

A.Quỳnh
.
.
.