Bị nhắc nhở khi trêu ghẹo phụ nữ, mang dao đến đâm chết người

Thứ Bảy, 22/10/2016, 12:50
Vào quán nhậu, Hóa buông lời trêu ghẹo một phụ nữ đang ngồi ăn với 2 người đàn ông ở mâm bên. Hai bên xảy ra cãi vã, Hóa bỏ đi sau đó quay lại dùng dao đâm chết 1 người, người kia bị trọng thương.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hóa, 40 tuổi, tạm trú tại tổ 4, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng ngày 21-10,  Nguyễn Văn Hóa vào 1 quán ăn trên địa bàn thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên để ăn uống.

 Cơ quan điều tra xét hỏi đối tượng Nguyễn Văn Hóa.

Tại đây, Hóa gặp anh Lương Mạnh Ngư trú tại tổ 10 thị trấn Yên Thế và anh Nguyễn Thành Trung, cùng 36 tuổi, trú tại phường Yên Ninh, TP Yên Bái đang ngồi ăn cùng một phụ nữ.

Sau vài câu trêu đùa, 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn và Hóa đã bỏ đi. Khoảng 20 phút sau Hóa quay lại quán rồi bất ngờ dùng dao nhọn giấu trong người đâm 1 phát vào bụng của anh Lương Mạnh Ngư và 1 phát vào ngực anh Nguyễn Thành Trung khiến anh Ngư tử vong tại chỗ và anh Trung bị thương nặng. Sau đó Hóa bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Lực lượng chức năng đã tổ chức bảo vệ hiện trường, thu giữ vật chứng và truy bắt đối tượng. Đến 6h30' cùng ngày, tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng Hóa tại xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Được biết Hóa đã có một tiền án về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Cảnh Toàn - Hoàng Hóa
.
.
.