Bị đốt xe máy vì... trộm chó

Thứ Năm, 28/12/2006, 16:02
Bị bắt quả tang đang trộm chó, Huỳnh Công Thành bị người dân bắt giữ và nổi giận đốt cháy xe máy mà hắn chuyên dùng đi câu trộm chó.

Lúc 12h30' ngày 25/12, anh Lê Văn Khanh (trú tổ 4, thôn Trường An, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) phát hiện một người điều khiển môtô Wave BKS 43H3-2919 dùng mồi bắt con chó của anh Huỳnh Duy Thuật ở cùng thôn. Thấy thế, anh Khanh dùng xe máy đâm vào kẻ trộm và tri hô bắt được Nguyễn Công Thành (23 tuổi, trú tại xã Hòa Châu, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Quá tức giận, người dân ở đây đã đốt cháy xe máy của Thành. Tuy nhiên, việc bắt trộm là đáng biểu dương, song hành vi đốt xe máy là vi phạm pháp luật

N.K.
.
.
.