Bị đòi nợ, kẻ nghiện ma túy gây án giết người

Thứ Tư, 21/05/2014, 01:05
Chiều 20/5, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Đức Nhân, 26 tuổi, trú ở 05 Núi Một, phường Phước Tiến, TP Nha Trang về tội giết người theo khoản 1 điều 93 BLHS có khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, Phan Đức Nhân không chỉ là đối tượng 3 lần hầu tòa và thi hành 3 bản án hình sự với tổng hình phạt 3 năm tù về các tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà còn bị đưa vào Trung tâm giáo dục - lao động xã hội tỉnh Khánh Hòa ở xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh để cai nghiện ma túy trong thời hạn hai năm. Được tái hòa nhập cộng đồng từ đầu tháng 1/2010, nhưng Phan Đức Nhân vẫn tìm đến cuộc chơi với ma túy.

Sáng 16/3/2014, Nhân lọ mọ dến khu vực Lầu 7, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang để mua ma túy thì gặp ông Phạm Văn Cường, 59 tuổi, trú ở 24/22 Núi Một, phường Phước Tiến, chặn lại chửi mắng vì sao có tiền mua ma túy nhưng không trả nợ 80.000 đồng, Nhân nhờ Trần Văn Thắng, 24 tuổi, trú ở khóm Tây Bắc, phường Vĩnh Hải vốn là kẻ đã từng hầu tòa với mình trong vụ án trộm cắp tài sản, điều khiển xe máy chở về nhà ở đường Núi Một.

Thế nhưng ông Cường bám theo đến ngã ba Nguyễn Trãi – Núi Một, dùng vỏ chai bia đánh vào đầu Nhân đang đội mũ bảo hiểm. Bực tức nên Nhân kêu Thắng chở mình quay trở lại khu vực Lầu 7, phường Vĩnh Phước, lấy trộm con dao Thái Lan trong một sạp hàng bán trái cây, rồi gọi xe ôm về phường Phước Tiến lùng tìm “đối thủ”.

Phát hiện ông Cường đang ngồi trong quán cà phê cóc của chị Nguyễn Thị Bé ở phố Nguyễn Trãi, phường Phước Tiến, Nhân bước đến gọi ông Cường ra lớn tiếng gây sự, rồi bất ngờ dừng lại vung tay dao đâm ông Cường một nhát vào vùng lưng khiến nạn nhân gục ngã xuống đường và tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, hung thủ gây án đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt khẩn cấp. Cuộc chơi ma túy không chỉ đẩy Phan Đức Nhân trở thành kẻ trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà giờ đây hắn phải vào vòng lao lý với tội danh giết người và sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật trong phiên tòa sắp tới

Hữu Toàn
.
.
.