Bênh tiếp viên… đánh người bất tỉnh

Thứ Hai, 07/12/2015, 20:14
Nghe một tiếp viên nói bị dọa đánh, Hậu đã xông vào cự cãi rồi ẩu đả rồi đấm, đá anh này đến bất tỉnh...

Ngày 7-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vị Thanh (Hậu Giang) tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp Đặng Văn Hậu (22 tuổi, ngụ KV2, phường 5, TP.Vị Thanh) về hành vi cố ý gây thương tích...

Đối tượng Đặng Văn Hậu.

Theo điều tra ban đầu, đêm 3-12, anh Chum Kim Văn (31 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) cùng 8 người bạn đến nhậu tại một quán karaoke ở phường 5, TP.Vị Thanh. Trong lúc nhậu, do không hài lòng với thái độ phục vụ của một tiếp viên nữ là nhân viên của quán nên anh Văn kêu người này ra ngoài “boa” 50.000 đồng rồi vào nhậu tiếp.

Khoảng 30 phút sau, khi anh Văn đang đứng trước cửa quán chuẩn bị về thì gặp Hậu chạy xe mô tô đến rước bạn gái cũng là tiếp viên tại đây. Lúc này, Hậu nghe một tiếp viên nói bị anh Văn dọa đánh, nên đã xông vào cự cãi rồi ẩu đả với anh Văn. Hậu lấy dao Thái Lan của một người bán cá viên chiên gần đó đâm trúng tay Văn, rồi đấm, đá anh này đến bất tỉnh. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Văn Đức - T.P.
.
.
.