Bé trai bị chị gái sát hại

Thứ Năm, 26/05/2016, 08:22
Cháu Nguyễn Thị T. xô xát và dùng đá đánh vào đỉnh đầu cháu H. dẫn đến tử vong. Do sợ bị phát hiện, cháu T. đã đẩy xác em trai xuống hồ Bến Tắm.

Chiều 24-5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ giết người xảy ra tại phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, Hải Dương.

Trước đó, khoảng 17h ngày 23-5, tại hạ lưu đập Bến Tắm, người dân phát hiện xác cháu Nguyễn Văn H. (10 tuổi, trú tại khu dân cư Bến Tắm, phường Hoàng Tân).

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định người gây ra vụ việc thương tâm trên là cháu Nguyễn Thị T. (sinh ngày 23-11-2000), chị cùng cha khác mẹ với cháu H.

Thông tin ban đầu xác định khoảng 19h ngày 22-5, cháu Nguyễn Thị T. đã xô xát và dùng đá đánh vào đỉnh đầu cháu H. dẫn đến tử vong. Do sợ bị phát hiện, cháu T. đã đẩy xác em trai xuống hồ Bến Tắm. Đến 18h ngày 23-5, cháu Nguyễn Thị T. đã đến Công an thị xã Chí Linh đầu thú.

X.M.
.
.
.