Bắt thêm một “thủ lĩnh” giang hồ

Thứ Năm, 03/06/2010, 14:45
Trong chuyên án triệt phá các băng nhóm giang hồ trên địa bàn tỉnh Bình Dương mà trước đó hai thủ lĩnh Tùng “gà” và Thanh “củ mì” đã bị bắt, tiếp tục mở rộng vụ án, chiều 1/6, Công an thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tiến hành bắt khẩn cấp Trịnh Thanh Tùng (biệt danh Tùng “lựu đạn”).
>> Bắt khẩn cấp tên cầm đầu băng Củ Mì

Trịnh Thanh Tùng 30 tuổi, ngụ Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, Tùng có trong tay hơn 40 đối tượng chuyên hoạt động bảo kê, đâm thuê chém mướn. Bản thân Tùng “lựu đạn” nghiện ma tuý vừa từ trung tâm cai nghiện về nhà.

Mối "giao hảo" giữa Thanh “củ mì” và Tùng “lựu đạn” bắt nguồn từ việc cả hai cùng liên kết trong những vụ làm ăn phi pháp như bảo kê sòng bạc, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trước ngày "huyết chiến" với băng Tùng “gà”, Thanh “củ mì” đã mượn "quân" của Tùng “lựu đạn”. Tùng “lựu đạn” đã huy động hơn 40 đàn em của mình để cho Thanh “củ mì” chỉ huy nhưng khi hai bên chưa kịp "giao chiến" thì bị lực lượng Công an triệt phá

Nghinh Phong
.
.
.