Bắt quả tang vụ vận chuyển 60 nghìn viên ma túy tổng hợp

Chủ Nhật, 16/08/2015, 08:29
Đối tượng đang vận chuyển 60.000 viên hồng phiến từ Thanh Hóa ra Lào Cai thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Vào khoảng 1h25 ngày 15/8, tại khu vực phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Hơ Văn Chứ (SN 1991, dân tộc Mông, trú tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) đang vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp (hồng phiến) và một số vật chứng khác.

Hơ Văn Chứ khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên từ Thanh Hóa ra Lào Cai tiêu thụ. Tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ thì y đã bị lực lượng phối hợp bắt giữ. Toàn bộ số ma túy tổng hợp trên được Hơ Văn Chứ đựng trong 10 bọc lớn, mỗi bọc có 30 gói, mỗi gói có 200 viên. Tất cả được bọc bằng nilon màu vàng đựng trong một chiếc ba lô màu đen.

Đây là vụ án bắt số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trước đó, vào năm 2013, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã triệt phá thành công chuyên án bắt 1 đối tượng vận chuyển trái phép 14 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Tống Huệ
.
.
.