Bắt quả tang cặp vợ chồng buôn bán động vật hoang dã

Thứ Năm, 04/03/2010, 15:20

Ngày 3/3, cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hai vợ chồng Nguyễn Văn Tuyên, 30 tuổi; Phạm Thị Chung, 31 tuổi, trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã, quý hiếm.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 2/3, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, MT - Công an quận Hà Đông đang làm nhiệm vụ tại địa bàn phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội thì phát hiện chiếc xe taxi 4 chỗ BKS 98H-1648 đi từ xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm về phường Dương Nội có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong cốp xe taxi 1 hộp các tông, 1 túi nilon có hai cá thể rắn hổ mang chúa; 4 sừng động vật; 4 gói cao động vật và 2 chiếc đĩa sứ. Ngay sau đó, lái xe taxi cùng hai người khách một nam, một nữ được đưa về Công quan quận Hà Đông.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai lái xe taxi tên là Nguyễn Văn Thông, 41 tuổi, trú tại tổ dân phố Hà Vị 1, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, hiện đang lái xe cho Hãng taxi Hồng Hải có trụ sở tại TP Bắc Giang. Hai người khách trên xe là vợ chồng Nguyễn Văn Tuyên; Phạm Thị Chung.

Bước đầu, vợ chồng Tuyên, Chung đã thừa nhận hành vi buôn bán hai cá thể rắn hổ mang, số sừng và cao động vật nói trên

Hiếu Hiền
.
.
.