Bắt quả tang 2 phương tiện khai thác cát trên sông Hậu

Thứ Bảy, 29/11/2014, 08:05
Lúc 23h30, ngày 27/11, tại KV Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, các trinh sát Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP.Cần Thơ trong lúc tuần tra trên sông Hậu, đã bắt quả tang 2 xáng cạp gắn cần cẩu không có số ký hiệu đang cạp cát cho hai sà lan mang BKS: CT-05527, do Cao Hoàng Phong (SN 1978 ngụ phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) làm chủ và sà lan AG-13483, do anh Nguyễn Thanh Lộc (ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra thực tế, hai phương tiện đang hoạt động khai thác cát trên sông do Lê Thanh Sáng (SN 1986) và Phạm Văn Hoài (SN 1979) thợ lái máy cẩu không xuất trình được giấy phép khai thác cát; không có chứng chỉ di chuyển ụ nổi trên sông; đặt cẩu không có đăng ký, đăng kiểm phương tiện khai thác cát sang sà lan. Hiện cơ quan chức năng lập biên bản, tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hai phương tiện khai thác cát trái phép bị Phòng Cảnh sát đường thủy Công an Cần Thơ bắt quả tang.
Gia Toàn
.
.
.