Bắt nhóm đối tượng đột nhập công ty, khống chế bảo vệ cướp tài sản

Thứ Năm, 28/07/2011, 17:23
Đến ngày 26/7, Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã làm rõ 11 đối tượng trong nhóm cướp đêm liều lĩnh. Liên quan đến vụ án này, hiện cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố 11 đối tượng về hành vi cướp tài sản và một đối tượng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Giữa tháng 7/2011, ông Nguyễn Đức Thuận, chỉ huy công trường gói thầu A8, thuộc Công ty Thương mại và Đầu tư Minh Quang (hiện đang thi công đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đoạn đường thuộc hai thôn An Hồng - An Trà, xã Sơn Hà, Bảo Thắng) đến Công an huyện trình báo: Vào đêm 10 rạng sáng 11/7 tại bãi tập kết máy móc, nguyên liệu thi công công trình bị một nhóm đối tượng lạ mặt, dùng hung khí đánh bảo vệ cướp tài sản (dầu diezen). Với các tài liệu đã thu thập được, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Bảo Thắng có căn cứ khẳng định đối tượng gây án là người địa phương…

Công an huyện Bảo Thắng đã vận động Nguyễn Ngọc Minh (23 tuổi, trú tại thôn An Trà, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng), đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản đêm 10 rạng ngày 11/7 đến cơ quan Công an đầu thú. Theo lời khai của Minh thì khoảng 23h cùng ngày, Minh cùng các đối tượng Đạt, Trung dùng khẩu trang, khăn len, hóa trang, bịt mặt mang theo dao, tuýp sắt bất ngờ, tiếp cận lán bảo vệ, sau đó dùng dao kề vào cổ khống chế anh Phạm Hồng Quân (27 tuổi, HKTT tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) và bạn của Quân là Nguyễn Văn Thắng, đang ngủ cùng tại lán để cướp dầu diezen. Lợi dụng sơ hở của các đối tượng,  anh Quân, Thắng chạy thoát được và hô hoán…

Từ lời khai của Minh, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Bảo Thắng đã vận động hai đối tượng còn lại của vụ cướp này là Vũ Văn Đạt (25 tuổi) và Đỗ Tiến Trung (31 tuổi, đều trú tại xã Sơn Hà), cùng nhau thực hiện vụ cướp đêm 10 rạng 11/7

Xuân Mai
.
.
.