Bắt nhiều con bạc ngày cận Tết

Thứ Năm, 28/01/2016, 10:14
Ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Nhứt (41 tuổi); Lê Quốc Vũ (30 tuổi); Võ Văn Mến (25 tuổi); Trần Văn Thắng (28 tuổi); Nguyễn Long Hào (41 tuổi); Nguyễn Văn Na (27 tuổi); Bùi Rô Na (29 tuổi) về hành vi đánh bạc.


Theo lãnh đạo Công an huyện Tam Nông, các vụ cờ bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu, bầu cua ăn tiền được phát hiện không lớn, dưới dạng nhỏ lẻ nhưng thu hút nhiều người tham gia. Nhiều vụ phạm pháp hình sự như trộm cắp, một phần cũng bắt nguồn từ tệ nạn cờ bạc mà ra. 

Trước đó, chiều 20-1, tại khóm 2 (thị trấn Tràm Chim), lực lượng Công an đã phát hiện, bắt 6 đối tượng nữ ngụ tại địa phương tham gia đánh tứ sắc ăn tiền. Tương tự, ngày 26-1, tại bãi đất trống ấp Phú Nông (xã Phú Hiệp), Công an huyện Tam Nông cũng đã triệt phá trường gà, bắt quả tang 18 con bạc đá gà ăn tiền, thu giữ lượng lớn tiền mặt.

Một số đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Đại tá Dương Anh Kiệt – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết: Hiện nay nổi lên tình trạng cờ bạc công nghệ qua mạng internet, đá gà online… với hình thức rất tinh vi. Đồng Tháp có hơn 1.000 máy bắn cá nhưng chỉ có 127 máy có hóa đơn, chứng từ (chiếm 11,13%), còn lại 1.014 (chiếm 88,87%) không rõ nguồn gốc. Trò chơi này thu hút rất đông người tham gia, kể cả người lớn lẫn trẻ em.

Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an các địa phương đã phối hợp với ngành chức năng tổng kiểm tra, lập biên bản 708 cơ sở, tạm giữ 482 máy bắn cá không rõ nguồn gốc, hóa đơn chứng từ, không giấy phép kinh doanh; mời 64 cơ sở lên làm việc và cho cam kết, tạm giữ 107 giấy phép kinh doanh, vận động thu hồi 225 giấy phép.

Văn Vĩnh
.
.
.