Bắt nhà báo “vòi” 100 triệu đồng của doanh nghiệp

Thứ Tư, 05/08/2009, 10:57
Khi bị bắt qủa tang đang nhận 100 triệu đồng của Công ty TNHH Vận tải ôtô Gia Lai, trong người Lê Hải có thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam mang tên Lê Hải, bút danh Nguyễn Vũ, thuộc Chi hội Báo Kinh tế nông thôn.

Khoảng 14h30' ngày 4/8, Phòng PA25 và PC14 Công an tỉnh Gia Lai phối hợp bắt quả tang Lê Hải, 47 tuổi, đăng ký thường trú ở phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM đang nhận số tiền 100 triệu đồng của Công ty TNHH Vận tải ôtô Gia Lai.

Khám xét trong người Lê Hải, cơ quan Công an thu giữ 100 triệu đồng tiền mặt vừa nhận của Công ty TNHH Vận tải ôtô Gia Lai và một số giấy tờ liên quan. Trong số giấy tờ tạm giữ có thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam mang tên Lê Hải, bút danh Nguyễn Vũ, thuộc Chi hội Báo Kinh tế nông thôn và thẻ nhà báo mang tên Lê Hải, bút danh Hà Khương Vũ thuộc cơ quan Đài PTTH Gia Lai-Kon Tum hết giá trị từ năm 1995.

Theo điều tra ban đầu, nhiều lần Lê Hải liên lạc "vòi tiền" đối với Giám đốc Công ty TNHH Vận tải ôtô Gia Lai là ông Đoàn Đức Lập. Ngày 3/8, Lê Hải đòi Công ty TNHH Vận tải ôtô Gia Lai phải chung chi 500 triệu đồng để dàn xếp một số vụ việc liên quan đến công ty. Lê Hải còn cho biết, việc đòi nhận số tiền trên là để chia cho một số người khác. Giám đốc Công ty TNHH Vận tải ôtô Gia Lai, ông Đoàn Đức Lập đã hẹn ngày 4/8 đưa trước 100 triệu đồng.

Trong quá trình Lê Hải "vòi tiền", Giám đốc Đoàn Đức Lập đã chủ động báo cáo toàn bộ sự việc với Công an tỉnh Gia Lai nhờ giúp đỡ.

Chiều 4/8, sau khi Lê Hải đến tại trụ sở Công ty TNHH Vận tải ôtô Gia Lai (TP Pleiku, Gia Lai) nhận tiền, chưa kịp ra về thì bất ngờ bị lực lượng Công an ập đến bắt quả tang. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ

Ngọc Như
.
.
.