Bắt khẩn cấp 2 kẻ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức

Thứ Hai, 03/03/2014, 12:55
Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp vợ chồng Nguyễn Sỹ Thành, 39 tuổi và Trần Thị Hoàn, 37 tuổi, HKTT: xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, tạm trú ấp Đồng, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Qua tin báo của dân, rạng sáng 28/2, Công an TP Biên Hòa tiến hành khám xét nhà trọ của vợ chồng Thành. Lực lượng Công an phát hiện tại nhà của Thành có lắp đặt một số dàn máy vi tính cùng nhiều máy in màu và máy dùng để khắc dấu, con dấu giả…

Bước đầu Thành và Hoàn khai nhận đã thuê lại căn nhà này để tổ chức làm các loại bằng cấp và giấy tờ giả từ tháng 8/2013 đến lúc bị bắt

Hồng Nam
.
.
.