Bắt giữ đối tượng truy nã có nhiều tiền án

Thứ Ba, 28/06/2016, 14:07
Ngày 28-6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Phòng 4 Cục C52 Bộ Công an bắt giữ và dẫn giải an toàn đối tượng truy nã có nhiều tiền án trốn tại phía Nam về bàn giao cho Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn để xử lý theo qui định của pháp luật.

Đối tượng Lưu Nguyễn Hồng Thái (21 tuổi, thường trú tại khu 1 thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn), đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Song vẫn ngựa quen đường cũ, mặc dù vừa mãn hạn tù trở về địa phương, đối tượng lại tiếp tục tái phạm tội.

Đầu năm 2016, tại quán internet ở xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, khi đi chơi điện tử, đối tượng Thái đã trộm cắp chiếc điện thoại Iphone của một thanh niên, sau đó mang đi tiêu thụ được 1 triệu đồng. Công an huyện Tràng Định đã điều tra, bắt giữ đối tượng Thái và thu hồi tài sản.

Lưu Nguyễn Hồng Thái tại cơ quan Công an.

Do khai báo thành khẩn, địa chỉ cư trú rõ ràng, cha mẹ ốm không người chăm sóc, đối tượng được tại ngoại. Tháng 3/2016, đối tượng Thái đã bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 15-4-2016, Công an huyện Tràng Định đã ra quyết định truy nã đối tượng Thái về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Thái khi hắn đang làm thuê cho một quán ăn tại địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thái - Việt Dũng
.
.
.