Bắt giữ đối tượng liều lĩnh cướp xe giữa ban ngày

Thứ Năm, 09/06/2011, 15:08
Theo Công an TP Yên Bái: 4h sáng 7/6, Hồ Ngọc Sơn (18 tuổi , có hộ khẩu thường trú tại thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) đã đến trụ sở Công an thành phố Yên Bái đầu thú. Sơn là đối tượng đã gây ra vụ cướp xe ôm giữa ban ngày, tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vào ngày 4/6 vừa qua.

Trước đó, vào 14h ngày 4/6, Công an thành phố nhận được nguồn tin báo tại khu vực phía sau Công ty Chế biến bột đá Yên Hà tại thôn Văn Quỳ - xã Văn Tiến - TP Yên Bái xảy ra vụ đâm người trọng thương, cướp xe ôm. Nạn nhân là ông Lê Văn Thắng sinh năm 1965 trú tại tổ 31A phường Đồng Tâm - TP Yên Bái.

Theo lời kể lại của nạn nhân: khoảng 13h30' cùng ngày, khi đang đứng đợi khách tại khu vực đèn đỏ trung tâm km5 thuộc khu vực tổ 31A,  TP Yên Bái thì có một thanh niên bịt khẩu trang kín mít thuê chở về khu vực Công ty Yên Hà, xã Văn Tiến. Ông Thắng nhận lời, khi xe lưu thông đến khu vực trên thì đối tượng trên đã dùng một chiếc kéo đâm ông vào vai và lưng. Sau đó cướp đi một xe môtô Wave S BKS 21V7 - 8117 cùng toàn bộ giấy tờ và 1,5 triệu đồng trong cốp xe.

Đối tượng và tang vật.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Yên Bái đã tiến hành điều tra, xác minh. Qua đó đã điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ việc trên là Hồ Ngọc Sơn, Công an thành phố đã tiến hành truy xét, đồng thời vận động người thân khuyên đối tượng Sơn ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận sau khi cướp được xe và tiền, Sơn đi thẳng xuống xã Phúc Lai - Đoan Hùng - Phú Thọ cầm cố chiếc xe lấy 5 triệu đồng rồi bỏ trốn về Hà Nội

Tuấn Anh - Bích Liên
.
.
.