Bắt đối tượng trộm dàn loa cổ từ… trước Tết

Thứ Ba, 05/05/2015, 21:10
Vụ trộm cắp dàn loa cổ trị giá hơn 160 triệu đồng xảy ra từ trước Tết âm lịch. Dù khổ chủ trình báo muộn nhưng các trinh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai vẫn tóm gọn thủ phạm.

Ngày 5/5, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Hoàng Mai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Dương Đình Cường (42 tuổi, HKTT tại tổ 11, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội), có 4 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản về hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ trộm xảy ra vào khoảng đầu tháng 2/2015 nhưng vì nhiều lý do, ngày 29/4, anh Đỗ Minh Chính (trú tại đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai), nạn nhân của vụ án mới đến Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) Công an quận Hoàng Mai trình báo.

Dương Đình Cường.

Theo lời khai của người bị hại thì khoảng 6h ngày 8/2, ki ốt của gia đình ở tại số 4, nhà 91, đường Lĩnh Nam, bị kẻ gian đột nhập. Đối tượng phá khóa cửa cuốn lấy đi tài sản gồm bộ loa, amply đầu đĩa băng cối, tivi… tổng giá trị khoảng 162 triệu đồng.

Cũng theo trình báo của người bị hại thì kiốt này thường ngày là nơi ăn, nghỉ của anh và những người trong nhà. Song hôm đó, do gia đình có việc nên không có người trông coi…

Vụ trộm xảy ra quá lâu nên công tác khám nghiệm hiện trường không thu được dấu vết gì phục vụ cho việc điều tra. Tuy nhiên, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai cũng xác định nhiều đối tượng nghi vấn trong đó có Cường. Cường vừa ra trại cách đó không lâu và thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Trong những ngày cả nước nghỉ lễ thì các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai chia nhau rà soát địa bàn, nắm bắt di biến động của đối tượng nghi vấn.

Ngày 2/5, Công an quận Hoàng Mai bất ngờ ập vào một nhà nghỉ thuộc địa bàn quận Hoàng Mai, bắt giữ Cường, khi đối tượng đang sử dụng ma túy đá. Cơ quan điều tra thu giữ dưới sàn nhà nơi Cường thuê trọ, nhiều công cụ đối tượng dùng sử dụng trái phép chất ma túy.

Bước đầu đấu tranh, đối tượng khai nhận gây ra vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại cửa hàng của anh Chính. 3h sáng ngày 8/2, Cường đi xe máy trên đường Lĩnh Nam, phát hiện cửa hàng số 4 cửa cuốn để hé nên đã đột nhập lục soát tài sản.

Lúc đầu, đối tượng này định lấy tiền nhưng lục soát không có nên chuyển sang lấy toàn bộ dàn loa, âm ly, đầu đĩa băng cối... mang về nhà cất giấu. Vụ án tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Xuân Mai
.
.
.