Bắt cóc người thua độ để đòi tiền

Thứ Sáu, 02/10/2009, 11:56
Thua cá độ bóng đá, Nguyễn Ngọc Linh bị “chủ nợ” đánh bị thương rồi bắt cóc lên Thái Nguyên, yêu cầu gọi điện cho người nhà ép phải nộp 48 triệu đồng thì mới được thả về.

Ngày 1/10, Công an quận Thanh Xuân cho biết đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại liên quan đến vụ bắt cóc tống tiền xảy ra trước đó.

Vào khoảng 22h ngày 29/9, anh Nguyễn Thành Lâm, quê ở Thái Bình, tạm trú ở ngõ 93 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung đến Công an phường Khương Trung trình báo về việc em trai anh là Nguyễn Ngọc Linh, bị một số đối tượng lạ mặt đánh bị thương trước cửa nhà số 81, ngõ 164 phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, sau đó ép lên taxi đi Thái Nguyên.

Tại Thái Nguyên, các đối tượng tiếp tục đánh và bắt anh Linh gọi điện về cho anh Lâm ép phải nộp số tiền là 48 triệu đồng thì mới thả Linh về.

Qua điều tra truy xét, Công an quận Thanh Xuân bước đầu làm rõ, do Linh thua cá độ bóng đá và nợ một khoản tiền dẫn đến mâu thuẫn với một số đối tượng. Ngày 29/9, hai đối tượng Quân (Hài) và Quân (Lùn) cùng một số đối tượng đã bắt cóc Linh lên Thái Nguyên để tống tiền.

Công an quận Thanh Xuân đã phục kích bắt quả tang đối tượng Thiều Ngọc Anh, 21 tuổi, trú tại ngõ 20, chùa Liên Phái, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng khi đang nhận 48 triệu đồng. Thấy bị "động", các đối tượng thả Linh ra đêm 29/9. Hiện Công an quận Thanh Xuân tiếp tục truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn

G.X.
.
.
.