Đắk Lắk:

Bắt cóc em họ tống tiền

Thứ Hai, 14/03/2005, 00:00

Đó là hành vi mất hết tính người của gã nghiện Phạm Tiến Thanh (29 tuổi), trú ở Mộc Châu, Sơn La.

Ngày 22/2, Phạm Tiến Thanh vào nhà anh Tú (Thanh gọi anh Tú bằng cậu) ở Ea Súp, Đắk Lắk chơi . Khoảng 13h30' ngày 23/2, vợ chồng anh Tú đi rẫy, để 2 đứa con nhỏ là Nguyễn Phương Nam (3 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (8 tuổi) cùng với một bạn gái hàng xóm tên Hà (12 tuổi) chơi ở nhà.

Lúc này, tên Thanh lên cơn nghiện ma túy, nhưng không có thuốc tiêm chích nên y đã nảy sinh ý định bắt cóc bé Nam để đòi anh Tú đi mua ma túy cho hắn. Thanh đã nhốt bé Nam trong nhà, dùng 2 con dao nhọn gí vào cổ và yêu cầu 2 bé gái Hà và Phương đi gọi anh Tú mua ma túy cho y, nếu không sẽ giết chết cháu Nam.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Ia Tờ Mốt và Công an huyện Ea Súp đã có mặt kịp thời giải cứu cháu bé thoát khỏi hung thủ. Hiện Công an huyện Ea Súp đã chuyển hồ sơ và đối tượng lên cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk để xử lý theo quy định pháp luật

Ngọc Như
.
.
.