Bắt cóc cháu bé 18 tháng tuổi, đòi tiền chuộc 300.000 USD

Thứ Năm, 23/06/2011, 20:16
Do tham gia cá độ tại trường gà nên nợ nần của nhiều người, Thống đã bắt cóc cháu Tuyền (gần 2 tuổi), con gái của vợ chồng anh Hoàng (quen biết từ hồi học cao học ở TP HCM) nhằm đòi tiền chuộc 300.000 USD.

Chiều 21/6, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Trung (35 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM) mức án 18 năm tù về tội "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Trong thời gian học cao học ở TP HCM, Huỳnh Nhứt Thống (đối tượng đang bị truy nã) quen biết với chị Phạm Thị Hồng Hạnh và được người này đưa đến nhà cậu ruột là Nguyễn Phúc Hoàng, nhà ở quận 11 chơi.

Sau một thời gian tới lui, Thống biết gia đình anh Hoàng và vợ là chị Trúc có nhiều tài sản và biết quy luật sinh hoạt của gia đình. Một thời gian sau, do tham gia cá độ tại trường gà Cây Bàng (ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM) bị thua và nợ tiền của nhiều người nên Thống bắt cóc cháu Tuyền (gần 2 tuổi), con gái anh Hoàng nhằm đòi tiền chuộc 300.000 USD.

Ngày 22/6/2010, trong khi đối tượng đang nhận tiền chuộc thì Trung bị Công an bắt quả tang

A.Huy
.
.
.