Bắt ba người liên quan đến vụ chém chết người ở quận 7

Thứ Ba, 09/08/2011, 15:04
Báo CAND có thông tin phản ánh vụ án mạng xảy ra trước số nhà 1522A Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7 làm Nguyễn Hoàng Mai (tự Minh, 26 tuổi, ngụ Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 4) chết tại chỗ.
>> Hậu quả kinh hoàng từ 3 vụ TNGT liên tiếp ngày cuối tuần

Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 (TP HCM) cho biết đã tiến hành bắt giữ ba đối tượng có liên quan trong vụ án và tiến hành truy xét các đối tượng còn lại.

Theo thông tin ban đầu đối tượng trực tiếp chỉ đạo và đâm chết Mai là Đặng Văn Cần (22 tuổi, ngụ đường Lý Phục Man, quận 7). Cần cũng bị nhóm của Mai chém đứt bàn tay đang cấp cứu trong bệnh viện dưới sự giám sát của Công an quận 7.

Ba đối tượng liên quan thuộc nhóm của Nguyễn Hoàng Mai gồm: Lê Văn Bé (25 tuổi), Lê Văn Phúc (18 tuổi, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Lê Hoàng Nghĩa (16 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè). Ba đối tượng này đang được điều tra làm rõ hành vi liên quan của mình.

Trở lại vụ việc, khoảng 23h30', nhóm của Cần khoảng 5-6 người vừa từ một quán ốc trên phường Phú Thuận, quận 7 kéo nhau ra về. Khi đến đường Gò Ô Môn - Huỳnh Tấn Phát, nhóm của Cần (ở quận 7) phát hiện nhóm của Mai (ở quận 4) đang lưu thông trên đường nên nhóm của Cần cố tình chọc ghẹo và va quệt xe.

Sau khi va chạm Cần đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát làm Mai gục chết tại chỗ. Thấy bạn bị hạ, nhóm của Mai đã dùng dao chém vào tay cầm hung khí của Cần làm Cần bị đứt rời bàn tay phải rồi cả nhóm tẩu thoát

M.Đức
.
.
.