Bắt 1 Giám đốc người Hàn Quốc lừa đảo 300 nghìn USD

Thứ Sáu, 15/07/2011, 10:25
Ngày 14/7, Phòng 5 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam và các đơn vị có liên quan, có sự chứng kiến của Đại sứ quán Hàn Quốc, đã tiến hành bàn giao hồ sơ ban đầu và đối tượng cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền, trước khi trao trả đối tượng cho Cảnh sát Hàn Quốc theo đúng luật định.

Theo công văn Cảnh sát Hàn Quốc gửi Văn phòng Interpol Việt Nam, đối tượng Yoon Haeng Joon, 52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, bị Cảnh sát Hàn Quốc ra lệnh truy nã về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu do cơ quan chức năng Hàn Quốc cung cấp, tòa án quận Mokpo đã ra lệnh bắt đối tượng Yoon Haeng Joon, số hộ chiếu JN0798861 đã lừa đảo chiếm đoạt 300.000.000 KRW - tiền Hàn Quốc, tương đương 300.000 USD.

Là đại diện của Công ty TNHH Sunho, ngày 31/12/2009, đối tượng Yoon Haeng Joon đã biển thủ khi số tiền này được gửi vào tài khoản của Công ty. Ngày 27/1/2010, Cảnh sát Hàn Quốc đã ra lệnh truy nã số 2010-235 đối với Yoon Haeng Joon về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin từ Cảnh sát Hàn Quốc thì đối tượng đã trốn sang Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được công văn đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng của Cảnh sát Hàn Quốc, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng Interpol phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và các đơn vị thuộc Tổng cục An ninh I, Tổng cục An ninh II, xác minh, truy tìm đối tượng.

Cán bộ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm lấy lời khai của đối tượng Yoon Haeng Joon.

Suốt từ tháng 4, sau khi nhận nhiệm vụ, Phòng 5 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã mất nhiều thời gian, công sức lần theo các manh mối về đối tượng. Sáng 14/7, phát hiện đối tượng xuất hiện tại khu đô thị Nam Trung Yên, tổ công tác Phòng 5 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội và Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ đối tượng theo lệnh truy nã của Cảnh sát Hàn Quốc.

Tại trụ sở cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng thừa nhận với vai trò Giám đốc Công ty, do quản lý yếu kém, anh ta đã để Công ty Sunho phá sản. Sau khi "ẵm" khoản tiền của Công ty, anh ta trốn sang Việt Nam. Trước đó, quá trình sang Việt Nam du lịch, kinh doanh, năm 2001, Yoon Haeng Joon lấy một cô gái Việt Nam làm vợ, hiện họ đã có với nhau hai con gái

Anh Hiếu
.
.
.