Bảo vệ trộm gạo của công ty mang đi bán

Thứ Bảy, 01/09/2012, 22:04
Gã nhân viên bảo vệ kho của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Chi nhánh Cái Sắn đã lấy trộm 111 bao gạo tuồn cho 1 thương lái.

Ngày hôm nay (1/9), Thượng tá Nguyễn Thanh Hà - Trưởng Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuấn (44 tuổi, ngụ phường 7, quận 6, TP Hồ Chí Minh) là nhân viên bảo vệ kho của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Chi nhánh Cái Sắn và Lê Trung Lập (27 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, ngày 28/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Mỹ Thạnh, TP/. Long Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an An Giang đã ra lệnh dừng chiếc ghe biển kiểm soát AG-15302 tại đoạn sông Hậu thuộc khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, trên ghe đang chở 111 bao gạo nhưng chủ phương tiện là Lê Trung Lập không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.

Ngay lập tức, Lập được mời về cơ quan Công an để làm việc. Tại đây, sau một hồi “vòng vo tam quốc”, Lập cúi đầu khai nhận đã câu kết với Nguyễn Thanh Tuấn là nhân viên bảo vệ của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc - Chi nhánh Cái Sắn, lấy cắp số gạo trên để mang đi tiêu thụ. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ

V.Đức
.
.
.