Băng trộm chuyên đột nhập những nhà vắng chủ vùng giáp ranh

Thứ Ba, 22/12/2015, 15:10
Ngày 22-12, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá băng trộm chuyên đột nhập vào những căn nhà vùng giáp ranh để trộm tài sản.


Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Tốt (tự Thắng “chó”, 23 tuổi), Lê Ngọc Hòa (25 tuổi), Nguyễn Thị Loan (22 tuổi), Tạ Ngọc Linh (23 tuổi), Nguyễn Quang Hà (tự Út đĩ, 21 tuổi), Lê Thị Luyến (tự Bé đỏ, 17 tuổi, cùng ngụ Thủ Đức) và đối tượng Thịnh hiện đang bỏ trốn.

Trước đó, Công an quận Thủ Đức liên tục nhận được trình báo từ người dân về việc nhà họ bị các đối tượng trộm cắp dùng kìm cắt khóa, đột nhập trộm tài sản. Bằng các biện phát nghiệp vụ, cho thấy nổi lên trong đám có nhóm đối tượng  Lê Ngọc Hòa và Thắng “chó” thuộc diện tình nghi nhất.

Trưa 14-12, tổ trinh sát phát hiện Hòa, Loan, Thịnh, Thắng “chó” đi trên hai xe gắn máy rảo quanh khu vực đường số 48, phường Hiệp Bình Chánh. Đến số nhà 29/4, Thắng “chó” dùng mỏ lết bẻ khóa cửa sổ và chui vào bên trong lấy ra 3 máy laptop đưa cho đồng bọn, ngay lập tức tổ trinh sát ập vào bắt giữ, Thịnh nhanh chân nổ máy xe tẩu thoát.

Từ lời khai của ba đối tượng, Công an quận Thủ Đức bắt thêm 3 đối tượng khác đưa về trụ sở. Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Các đối tượng khai lập thành băng nhóm đi trộm kiếm tiền chia nhau tiêu xài. Để thực hiện kế hoạch của mình các đối tượng trang bị nhiều dụng cụ như đoản, mỏ lết, máy mài tự chế sau đó cắt cử đồng bọn đi các tuyến đường tìm những căn nhà giáp ranh giữa Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) và Bình Dương không có người ở nhà thường xuyên sau đó gọi đồng bọn đến đột nhập.

4 đối tượng chủ chốt của băng trộm cướp lúc bị bắt.

Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối được đã thực hiện gần 10 vụ trộm cắp tài sản và 2 vụ cướp.

Ngoài ra, Công an quận Thủ Đức còn bắt giữ Nguyễn Văn Cách (39 tuổi, quê Nam Định, là chủ cửa hàng ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để xử lý về hành vi “ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Mặc dù biết tài sản của nhóm Thắng “chó” là do trộm cắp mà có nhưng do hám lời, Cách vẫn thu mua vào.

M.Đức
.
.
.