Băng cướp tuổi teen lãnh án

Thứ Ba, 12/07/2011, 10:14
Ngày 12/7, TAND TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án, tuyên phạt các bị cáo Ngô Văn Tý (19 tuổi, ngụ sóc Trăng) 7 năm tù (sơ thẩm 9 năm), Chống Mỹ Lềnh (17 tuổi, ngụ Đồng Nai) 4 năm tù (sơ thẩm 6 năm) và Võ Thanh Hùng (17 tuổi, ngụ Quảng Ngãi, sống lang thang) 4 năm 6 tháng tù (sơ thẩm 6 năm 6 tháng) cùng về tội "cướp tài sản".

Liên quan trong vụ án này, còn có 6 bị cáo khác bị phạt từ 9 tháng đến 7 năm 6 tháng tù. Theo bản án sơ thẩm, đêm 3/7/2010, Tý đưa tiền cho đồng bọn đi mua dao làm hung khí để chuẩn bị đi cướp.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi đến bãi đất trống thuộc phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, cả bọn phát hiện anh Nguyễn Cường đang đứng một mình liền tiến tới dùng dao khống chế cướp 1 điện thoại di động và một bóp da bên trong có gần 300.000 đồng.

5/8 đối tượng trong băng cướp tại tòa.

Đêm hôm sau, trên đường đi gây án, tại đoạn đường CN1, phường Tây Thạnh, nhìn thấy một phụ nữ điều khiển xe phía trước đang sử dụng điện thoại di động, Tý liền kêu đồng bọn chạy tới giật rồi tăng ga tẩu thoát. Sau đó, cả bọn gặp nhau tại công viên phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân và rủ nhau tiếp tục quay lại vườn rau Tân Thắng, quận Tân Phú để cướp tài sản.

Trên đường trở ra, 3 trong số 8 đối tượng trong nhóm bị Công an trên đường tuần tra phát hiện bắt giữ. Riêng Tý và những đối tượng khác chạy thoát, sau đó cũng lần lượt bị bắt

H.A.
.
.
.