Bán đất "ma", chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng

Thứ Bảy, 12/01/2013, 21:35
Lợi dụng sự hiểu biết về thị trường bất động sản, nhất là các vấn đề liên quan đến những khu quy hoạch mới tại TP Huế, từ tháng 4/2009 đến cuối năm 2010, Châu đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều người.

Ngày 10/1, CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã bắt tạm giam Nguyễn Đình Châu (33 tuổi, trú tại 29 Tịnh Tâm, phường Thuận Lộc, TP Huế) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lợi dụng sự hiểu biết về thị trường bất động sản, nhất là các vấn đề liên quan đến những khu quy hoạch mới tại TP Huế, từ tháng 4/2009 đến cuối năm 2010, Châu đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều người.

Điển hình, lợi dụng quen biết, Châu vay của chị Lương Thị Ngọc Hiếu (trú tại 19 Đào Duy Từ, TP Huế) 1 tỉ đồng, với lý do mua 2 lô đất ở khu đô thị Đông Nam Thủy An và đưa cho chị Hiếu 2 bộ hồ sơ thỏa thuận góp vốn đầu tư khu đô thị Đông Nam Thủy An để thế chấp. Đến hạn trả tiền, Châu chỉ trả 200 triệu đồng, còn 800 triệu đồng "xù" cho đến nay...

Kết quả xác minh của CQĐT cho thấy, những lô đất Châu gạ bán chiếm đoạt tiền tỉ của nhiều người không thuộc quyền sở hữu của Châu, hoặc Châu từng góp vốn nhưng đã chuyển nhượng cho người khác trước khi sử dụng giấy góp vốn để cầm cố vay tiền

Hà Tâm
.
.
.