Bắt cặp vợ chồng khống chế bảo vệ, cướp gần nửa tỷ đồng

Chủ Nhật, 16/08/2015, 20:31
Liên quan đến vụ một nhóm đối tượng táo tợn xông vào Quỹ tín dụng nhân dân xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột khống chế bảo vệ, cướp đi gần nửa tỷ đồng vào rạng sáng 23/5, chiều ngày 16/8, Phòng CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng liên quan.

Theo Cơ quan điều tra, hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Châu Lý Minh Trung (32 tuổi, trú tại Ấp 3, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) và vợ là Nguyễn Thị Bích Thương (31 tuổi, trú tại thôn Đaguni, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Cả hai bị bắt giữ khi đang cùng nhau lẩn trốn tại tỉnh Bình Thuận.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu cả hai đối tượng khai nhận: Sau một thời gian theo dõi, vào ngày 22/5, chúng phát hiện Quỹ tín dụng nhân xã Hòa Khánh vừa nhận một số tiền lớn về để cho người dân trên địa bàn xã vay nên đã bàn bạc với các đối tượng khác lên kế hoạch cướp tài sản.

Quỹ tín dụng nhân dân xã Hòa Khánh, nơi xảy ra vụ cướp táo tợn vào sáng 23/5.

Theo đó, vào khoảng 1h sáng 23/5, nhóm của chúng gồm 4 người tìm cách lẻn vào Quỹ tín dụng nhân dân xã Hòa Khánh. Khi cả nhóm vào bên trong thì phát hiện ông Nguyễn Quang Minh (51 tuổi, nhân viên bảo vệ) đang nằm ngủ trong phòng chúng liền xông vào dùng súng bắn điện dí vào người, bịt miệng đè xuống đất và khống chế.

Sau đó cả nhóm đối tượng dùng còng số 8, dây thừng cùng băng keo trói ông Minh lại và thay phiên nhau đánh đập đến khi ông Minh đến ngất xỉu.

Tiếp đó, chúng này dùng búa, dùi, xà beng đục bung két sắt tại phòng kế toán lấy đi số tiền 450 triệu đồng. Trước khi rời khỏi hiện trường, nhóm đối tượng này định thủ tiêu ông Minh để bịt đầu mối nhưng do có một tên trong nhóm đã ngăn cản.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại. Qua Báo CAND, Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Văn Thành
.
.
.