Ba cán bộ BHXH Thái Bình “ăn” tiền

Thứ Hai, 08/06/2009, 12:41
3 cán bộ BHXH tỉnh Thái Bình đã câu kết với 1 cán bộ Công ty vật liệu xây dựng làm sai quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Ngày 5/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm Nguyễn Hoài An (55 tuổi), cán bộ Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thải Thủy huyện Thái Thụy (Thái Bình); 3 cán bộ phòng thu Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình là Lý Công Trường (29 tuổi); Vũ Thị Thảo (36 tuổi) cùng Bùi Thị Nhung (40 tuổi) giữ chức vụ phó phòng về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy: Từ năm 2006 đến 2008, các đối tượng trên đã câu kết, tiếp nhận, thẩm định làm hồ sơ truy đóng và gửi đóng Bảo hiểm xã hội cho 309 trường hợp sai quy định, nghiêm trọng hơn còn làm thủ tục cho cộng nối thời gian khống và thời gian công tác đã được giải quyết trợ cấp 1 lần để làm hồ sơ hưu không đúng quy định cho 9 trường hợp gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng

T.H.
.
.
.