Ba anh em ruột bắt người trái pháp luật

Thứ Bảy, 21/05/2011, 17:21
Chỉ vì 32 triệu đồng tiền "ép mua" cốp pha, Kiên và một số đối tượng khác đã cưỡng ép, đưa anh Thoại về lán trại của hắn và giam giữ anh ở đây trong hai ngày.

Sáng 20/5, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Cường (36 tuổi) và Nguyễn Văn Kết (37 tuổi), cùng trú tại tổ 13, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, về hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, Công an phường Hoàng Liệt phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Lê Xuân Kiên (39 tuổi) và Lê Duy Dũng (43 tuổi, ở tại tổ 13, phường Hoàng Liệt). Dũng, Kiên, Cường là 3 anh em ruột. 

Chập choạng tối 17/5, một phụ nữ trẻ hốt hoảng tìm đến trụ sở Công an phường Hoàng Liệt, tố cáo việc chồng của chị là Nguyễn Văn Thoại (29 tuổi, ở xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đang bị các đối tượng bắt giữ, đòi tiền chuộc...

Công an phường Hoàng Liệt đã nhanh chóng triển khai lực lượng phá án. Nơi nạn nhân Thoại bị giam giữ là lán trại kinh doanh vật liệu xây dựng nằm ở tổ 13, phường Hoàng Liệt. Anh Thoại đã bị các đối tượng giam giữ ở đó trong hai ngày và bị canh chừng rất nghiêm ngặt. Trong "tối hậu thư" gửi đến gia đình bị hại, các đối tượng đã yêu cầu vợ anh Thoại phải thanh toán 32 triệu trong thời gian ngắn, nếu không tính mạng của nạn nhân sẽ bị đe dọa…

Đến 21h cùng ngày, Công an phường Hoàng Liệt phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai chia làm hai mũi bao vây căn nhà, khống chế hai đối tượng gây án, giải thoát cho nạn nhân Thoại.

Được biết, cách đây vài tháng, vợ chồng anh Thoại ký hợp đồng xây dựng nhà ở của ông Quang, ở tổ 7, phường Hoàng Liệt. Bởi vậy, vào ngày 6/4, anh Thoại đã đến cửa hàng của Kiên ký hợp đồng thuê cốp pha với giá 70 nghìn đồng/m2.

Anh Thoại đã đặt cọc 2 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán hết khi xây dựng xong phần thô của công trình. Thế nhưng, vào sáng 16/5, Kiên cùng một số đối tượng khác đã gặp anh Thoại đòi tiền, ép anh Thoại phải mua lại toàn bộ số cốp pha trên với giá 34 triệu đồng. Vì trước đó anh Thoại đã đặt cọc 2 triệu đồng nên số tiền phải trả sẽ là 32 triệu đồng. Do Kiên vi phạm hợp đồng nên anh Thoại đã không đồng ý…

Ngay sau đó, Kiên và một số đối tượng khác đã cưỡng ép, đưa anh Thoại về lán trại của hắn và giam giữ anh ở đây trong hai ngày. Hiện Công an quận Hoàng Mai đang truy bắt các đối tượng còn lại

Xuân Mai
.
.
.