Bà Rịa - Vũng Tàu: Xét xử băng côn đồ trấn lột, giết người

Thứ Tư, 15/12/2010, 18:13
Ngày 14/12, trong phiên xử phúc thẩm, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận sự tự nguyện của các bị cáo Nguyễn Hải Chiều và Bùi Văn Hùng (cùng 21 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Long Điền) rút đơn kháng cáo tại tòa, tuyên đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Theo đó, Tòa công nhận bản án sơ thẩm trước đó xử phạt Hùng, Chiều cùng mức án 12 năm tù về tội cướp tài sản, Phạm Đình Thương (27 tuổi) án chung thân về tội "giết người" và "cướp tài sản" và Mai Trọng Nghĩa (16 tuổi) 3 năm 6 tháng tù về tội "cướp tài sản".

Theo bản án sơ thẩm, đêm 5/1, Thương (cầm đầu) cùng đồng bọn đi cướp tài sản của những cặp trai gái ngồi chơi ở khu vực bờ kè ven biển. Trước khi đi, mỗi tên mang theo một con dao Thái Lan dùng để đe dọa nạn nhân. Sau đó, cả bọn điều khiển xe đến khu vực bờ kè ven biển thuộc ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng phát hiện hai đôi trai gái đang ngồi tâm sự. Thương phân công cho Nghĩa ngồi ngoài canh xe máy, Hùng và Chiều đến khống chế anh Trần Văn Long (21 tuổi) và chị Phạm Thị Ánh (20 tuổi) để cướp.

Riêng Thương một mình dùng dao khống chế anh Phạm Hải Quân (19 tuổi) và chị Ngô Thị Thu Thật. Trong lúc Thương dùng dao kề cổ anh Quân, lợi dụng sơ hở, đôi trai gái này bỏ chạy. Anh Quân bị con dao cứa một nhát vào cổ bị thương phải khâu sáu mũi. Dù bị khống chế, anh Long vẫn cố vùng vẫy thoát thân nên bị Thương dùng dao đâm vào ngực trái một nhát.

Cùng lúc này, Thương phát hiện trên cổ chị Ánh có sợi dây chuyền vàng liền giật lấy. Sau khi gây án, Thương cùng đồng bọn tẩu thoát. Riêng anh Long do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.

Qua truy xét, Thương cùng đồng bọn đã bị bắt giữ. Quá trình điều tra, ngoài vụ án trên, bọn chúng còn khai trước đó thực hiện nhiều vụ cướp khác. Vụ việc đang được Công an huyện Long Điền thụ lý điều tra

H.Anh
.
.
.