Án chung thân cho kẻ làm thuê giết gia chủ

Thứ Sáu, 29/03/2013, 09:24
Ăn trưa xong, Phạm Đức Văn xuống bếp lấy một con dao phát cỏ dài khoảng 1,3m đi đến chỗ ông chủ đang ngủ chém liên tục nhiều nhát khiến ông Tráng chết tại chỗ.

Chiều 27/3, tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự “người làm thuê giết chết gia chủ để cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Phạm Đức Văn (19 tuổi, trú thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), là người làm thuê cho gia đình ông Phạm Đức Tráng (53 tuổi, ngụ thôn Hoàn Kiếm II, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà). Sáng 14/1, Phạm Đức Văn rủ thêm Nguyễn Anh Văn và Ngô Anh Quân đến nhà ông Tráng để làm thuê.

Buổi trưa ông Tráng nấu cơm cho cả ba cùng ăn rồi nằm nghỉ ngơi. Phạm Đức Văn xuống bếp lấy một con dao phát cỏ (dài khoảng 1,3m) đi đến chỗ ông Tráng đang ngủ chém liên tục nhiều nhát khiến ông Tráng chết tại chỗ. Lúc này, anh Nguyễn Anh Văn phát hiện và tri hô. Phạm Đức Văn cướp chiếc xe gắn máy hiệu Wave RSX mang BKS 49D1-147.70 của ông Tráng... rồi chạy trốn. Sáng 15/1, Phạm Đức Văn đến trụ sở Công an huyện Lâm Hà đầu thú.

Với hai tội “giết người” và “cướp tài sản”, Phạm Đức Văn bị tuyên phạt mức án tù chung thân

Văn Thành
.
.
.