5 lần vào tù vẫn thấy… chưa đủ

Thứ Ba, 01/11/2016, 13:57
Sau 5 lần vào tù, Tạ Văn Tiến không chịu hoàn lương và trở lại con đường mua bán ma túy trái phép.

Tạ Văn Tiến (57 tuổi, trú ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)  đã có 5 tiền án về các tội: chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc và tiêu thụ tài sản XHCN. 

Vậy nhưng ra tù, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật ấy khi tham gia vào việc mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, trưa 11-5-2016, tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, lực lượng Công an bắt quả tang Đào Mạnh Dũng (50 tuổi, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tàng trữ heroin.

Quá trình điều tra xác định, Dũng là đối tượng nghiện ma túy. Qua quan hệ xã hội, Dũng biết Tiến cũng nghiện ma túy nên đã hỏi mua lại của Tiến để sử dụng.

Hai bị cáo Tiến (phải) và Dũng.

Cơ quan Công an lập tức thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Tiến và phát hiện trong nhà Tiến chứa hơn 100g ma túy.

Tiến khai nhận đã mua số ma túy trên của một người không quen biết với số tiền 40 triệu đồng. Khi Dũng hỏi mua để sử dụng, Tiến đồng ý bán lại.

Ngày 1-11, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Tiến 18 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Dũng bị phạt 36 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.  

Nguyễn Hưng
.
.
.